“Chia sẻ, lắng nghe và hành động” quanh dự án thủy điện Pak Beng

Theo TTXVN, sáng 22-2 tại cố đô Luang Prangbang, Lào đã khai mạc diễn đàn các bên liên quan khu vực về Hội đồng nghiên cứu và dự án thủy điện Pak Beng với chủ đề “Chia sẻ, lắng nghe và hành động”.  Đây là diễn đàn mở, nằm trong khuôn khổ Quy trình thủ tục thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-2 với mục đích phổ biến thông tin về quá trình tham vấn trước của dự án thủy điện Pak Beng.

Theo TTXVN, sáng 22-2 tại cố đô Luang Prangbang, Lào đã khai mạc diễn đàn các bên liên quan khu vực về Hội đồng nghiên cứu và dự án thủy điện Pak Beng với chủ đề “Chia sẻ, lắng nghe và hành động”.  Đây là diễn đàn mở, nằm trong khuôn khổ Quy trình thủ tục thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-2 với mục đích phổ biến thông tin về quá trình tham vấn trước của dự án thủy điện Pak Beng.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào Sommath Pholsena khẳng định: “Dư luận không nên quá lo lắng về các tác động từ dự án đập thủy điện Pak Beng, chúng tôi sẽ phải đảm bảo và phải chịu trách nhiệm đối với người dân Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan”. Thủy điện Pak Beng là thủy điện thứ 3 nằm trên dòng chính sông Mekong sau thủy điện Xayaburi và Don Sahong.

Tháng 11-2016, Chính phủ Lào đã chính thức nộp hồ sơ thủy điện Pak Beng lên Ban thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC) để tiến hành thủ tục tham vấn trước và đến ngày 20-12-2016, quy trình tham vấn kéo dài 6 tháng này đã chính thức bắt đầu.

Minh Châu

Tin cùng chuyên mục