Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng

Ngày 16-2, với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Mick Mulvaney, hạ nghị sĩ bang Nam Carolina, giữ chức Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB).
Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng

>> Người được đề cử làm Bộ trưởng Lao động Mỹ rút lui

(SGGPO).- Ngày 16-2, với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Mick Mulvaney, hạ nghị sĩ bang Nam Carolina, giữ chức Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB).

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Mick Mulvaney giữ chức Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng. Ảnh: The New York Times

Thượng viện Mỹ cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với đề cử của Tổng thống Donald Trump cho vị trí người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) là ông Scott Pruitt. Cuộc bỏ phiếu phê chuẩn cuối cùng có thể diễn ra vào ngày 17-2.

Cũng trong ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử ông Alexnder Acosta làm Bộ trưởng Lao động. Đây là lần đầu tiên một người Mỹ gốc Tây Ban Nha được chọn tham gia nội các của ông Trump. Ông Acosta là cự công tố viên liên bang tại Florida, ông cũng từng là thành viên của Ủy Ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ (NRLB).

Ông Alexnder Acosta được đề cử làm Bộ trưởng Lao động thay ông Andrew Puzder - người cũng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lao động, nhưng đã rút lui trước khi được Quốc hội phê chuẩn.

TRẦN VŨ

Tin cùng chuyên mục