Indonesia: Gay cấn trong bầu cử thị trưởng Jakarta

Ngày 15-2, hơn 7,1 triệu cử tri Jakarta đi bỏ phiếu để chọn thị trưởng mới, trong đó thị trưởng đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama cạnh tranh với 2 ứng cử viên khác là ông Agus Harimurti Yudhoyono và cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan.
Indonesia: Gay cấn trong bầu cử thị trưởng Jakarta

Ngày 15-2, hơn 7,1 triệu cử tri Jakarta đi bỏ phiếu để chọn thị trưởng mới, trong đó thị trưởng đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama cạnh tranh với 2 ứng cử viên khác là ông Agus Harimurti Yudhoyono và cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan.

Cuộc bỏ phiếu này tiến hành trong bối cảnh đang diễn ra vụ xét xử ông Purnama liên quan tới cáo buộc phỉ báng đạo Hồi, nguyên nhân dẫn tới biểu tình rầm rộ ở thủ đô Jarkata.

Ông Basuki Tjahaja Purnama tham gia tái tranh cử chức thị trưởng Jakarta (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xuất phát từ các chiến dịch vận động tranh cử ở Pulau Seribu, khi ông Purnama - người gốc Hoa theo Cơ đốc giáo đầu tiên giữ chức Thị trưởng Jakarta - tố cáo các đối thủ của ông sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh lừa người dân bỏ phiếu chống lại ông. Phát biểu trên của ông Purnama đã gây ra một cuộc biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hơn 100.000 người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn. Nếu không ai trong số 3 ứng cử viên này giành đa số phiếu để chiến thắng thì một cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục