Vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới đã thất bại

Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 15-1 đã phải bấm nút hủy vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới. Tên lửa số 4 thuộc dòng tên lửa SS-552 chở một vệ tinh nhỏ nặng khoảng 3kg, đã được phóng vào lúc 8 giờ 33 phút giờ địa phương từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, JAXA đã phải ra lệnh hủy kích hoạt tầng thứ hai của tên lửa sau khi phát hiện có sự cố kỹ thuật ở hệ thống truyền dữ liệu.
Vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới đã thất bại

Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 15-1 đã phải bấm nút hủy vụ phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới. Tên lửa số 4 thuộc dòng tên lửa SS-552 chở một vệ tinh nhỏ nặng khoảng 3kg, đã được phóng vào lúc 8 giờ 33 phút giờ địa phương từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, JAXA đã phải ra lệnh hủy kích hoạt tầng thứ hai của tên lửa sau khi phát hiện có sự cố kỹ thuật ở hệ thống truyền dữ liệu.

Sau khi phóng 3 phút, JAXA đã ra lệnh hủy kích hoạt tầng thứ hai của tên lửa vì sự cố kỹ thuật. Nguồn: Sputnik

Với chiều dài 10m và rộng 50cm, tên lửa 3 tầng này có kích cỡ chỉ bằng 1/5 tên lửa đẩy H-2A, được thiết kế có thể đưa vệ tinh nặng tối đa 4kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái đất tới 2.000km.

Lần này, tên lửa siêu nhỏ này mang theo vệ tinh TRICOM1, nặng 3kg, do Đại học Tokyo sáng chế, được lập trình di chuyển trong quỹ đạo hình êclíp quanh Trái Đất nhằm thu thập hình ảnh bề mặt Trái đất và chuyển dữ liệu về trong khoảng một tháng trước khi rơi vào tầng khí quyển. Chi phí sản xuất và phóng tên lửa đẩy này ước tính khoảng 500 triệu yên (khoảng 4,3 triệu USD).

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục