Sau 19 năm, Mỹ cho nhập thịt bò Pháp

HUY QUỐC

Theo New Indian Express, nhà chức trách Mỹ ngày 13-1 đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của Pháp sau 19 năm. Pháp là quốc gia thứ tư trong EU được nhập lại thịt bò vào thị trường Mỹ sau lệnh cấm năm 1998 vì lo ngại bệnh bò điên (BSE). 3 nước khác là Ireland, Litva và Hà Lan.

Ủy ban EU hoan nghênh động thái này, gọi đó là tin tức tuyệt vời cho nền chăn nuôi Pháp, đồng thời ghi nhận nỗ lực diệt trừ bệnh bò điên ở EU. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp cảnh báo rào cản hành chính ở Mỹ có thể gây mất thời gian nhập khẩu thịt bò của Pháp.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục