Tổng thống Singapore thăm Campuchia

Ngày 9-1, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen. Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 2 văn kiện hợp tác về dạy nghề và y tế.

Ngày 9-1, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen. Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 2 văn kiện hợp tác về dạy nghề và y tế.

Trước đó, Tổng thống Singapore đã tới dâng hoa tại Tượng đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh và có buổi gặp mặt với khoảng 200 người Singapore sống tại Campuchia. Campuchia là chặng đầu tiên trong chuyến thăm của Tổng thống Singapore tới Campuchia và Lào.

Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 8 và đối tác đầu tư lớn thứ 3 của Campuchia trong năm 2016. Các doanh nghiệp của Singapore đang hoạt động ở Campuchia trong nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, dịch vụ hậu cần và các sản phẩm tiêu dùng. Hai nước kết nối 43 chuyến bay hàng tuần, mở đường cho việc tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân, hợp tác kinh doanh và du lịch.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục