Kẻ tấn công xe tải ở Jerusalem bị nghi ủng hộ IS

Theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-1 cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy kẻ dùng xe tải ủi vào đám đông ở Jerusalem làm 4 binh sĩ chết là người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-1 cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy kẻ dùng xe tải ủi vào đám đông ở Jerusalem làm 4 binh sĩ chết là người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mặc dù ông Netayahu không công bố bằng chứng nhưng IS từng đe dọa tấn công Israel. Kẻ tấn công là Fadi Qunbar (28 tuổi), người Palestine sống tại quận Jabel Mukaber. Sau vụ tấn công, Qunbar đã bị bắn chết. Cảnh sát Israel đã truy quét khu vực Jabel Mukaber bắt giữ 9  người, trong đó có 5 thành viên gia đình của Qunbar.

Tới hiện trường vụ tấn công, Thủ tướng Israel cho rằng, vụ tấn công nằm trong chuỗi các vụ tấn công theo kiểu dùng xe lao vào đám đông từ Nice (Pháp), tới Berlin (Đức) và giờ là Jerusalem và tất nhiên là có mối liên hệ với nhau.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục