Thái Lan thiệt hại nặng do mưa, lụt

Ngày 9-1, hãng Reuters đưa tin, mưa lớn bất thường tại Thái Lan gây lụt lội nghiêm trọng đã để lại thiệt hại nặng nề về người và của tại khu vực miền Nam Thái Lan.
Thái Lan thiệt hại nặng do mưa, lụt

Ngày 9-1, hãng Reuters đưa tin, mưa lớn bất thường tại Thái Lan gây lụt lội nghiêm trọng đã để lại thiệt hại nặng nề về người và của tại khu vực miền Nam Thái Lan.

Theo Cơ quan ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, mưa lớn trên diện rộng (12/67 tỉnh) đã khiến 21 người chết, hơn 330.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Dòng nước lụt dâng cao gần 90 cm trong sân bay Don Muong ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Sân bay chính của tỉnh Nakhon Si Thammarat và một tuyến đường sắt từ thủ đô Bangkok đến  tỉnh này phải ngừng hoạt động. Thiệt hại nặng nề nhất thuộc về ngành sản xuất cao su của Thái Lan.

Chủ tịch Hội đồng cao su thiên nhiên Thái Lan Uthai Sonlucksub cho biết, trận lụt tồi tệ nhất tại khu vực này trong 10 năm qua đã khiến ngành sản xuất cao su bị ảnh hưởng tiêu cực bởi miền Nam là khu vực sản xuất cao su chính của Thái Lan. Ông Sonlucksub nhận định giá cao su có thể sẽ tăng mạnh trong năm nay do cung dự báo vượt quá cầu.

Mùa mưa ở Thái Lan thường kết thúc vào cuối tháng 11. Việc mưa lớn xuất hiện vào tháng 1 là hiện tượng rất hiếm gặp.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục