Tổng thống đắc cử Donald Trump tin vào quan hệ Nga - Mỹ

Hãng AP đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích những ý kiến phản đối một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump khẳng định, một mối quan hệ tốt đẹp với Nga là điều tốt và chỉ những “kẻ khờ” mới nghĩ ngược lại. Ông Trump còn nhận định sau khi ông chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, Nga sẽ tôn trọng Mỹ hơn bây giờ và hai nước có thể sẽ cùng hợp tác để giải quyết một số vấn đề lớn và cấp bách trên thế giới.
Tổng thống đắc cử Donald Trump tin vào quan hệ Nga - Mỹ

Hãng AP đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích những ý kiến phản đối một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump khẳng định, một mối quan hệ tốt đẹp với Nga là điều tốt và chỉ những “kẻ khờ” mới nghĩ ngược lại. Ông Trump còn nhận định sau khi ông chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, Nga sẽ tôn trọng Mỹ hơn bây giờ và hai nước có thể sẽ cùng hợp tác để giải quyết một số vấn đề lớn và cấp bách trên thế giới.

Tổng thống D.Trump

Trong khi đó, tờ Focus của Đức cho biết, nhiều chính trị gia nước này đã bất bình trước việc các xe tăng, thiết bị quân sự cùng binh lính Mỹ xuất hiện đông đảo tại cảng Bremer, miền Bắc nước Đức. Họ cho rằng hành động của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khiến bầu không khí trong khu vực trở nên căng thẳng và quan hệ giữa NATO với Nga thêm phức tạp.

Trong diễn biến liên quan, hãng Reuters ngày 8-1 đưa tin, Chánh Văn phòng Nhà Trắng của chính quyền sắp nhậm chức Reince Priebus cho biết, ông Trump đã đồng ý với kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng, Nga đã tiến hành tấn công mạng nhằm quấy rối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Phát biểu trên chương trình Fox News Sunday, ông Priebus nói rằng ông Trump “chấp nhận thực tế rằng trong trường hợp cụ thể này, các thực thể ở Nga” đã đứng sau hành động xâm nhập vào các tổ chức và cá nhân của đảng Dân chủ.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục