Chính phủ Syria có kế hoạch tái thiết Aleppo

Theo Reuters, Chính phủ Syria vừa thông qua một kế hoạch nhằm khôi phục các dịch vụ, ngành công nghiệp và an ninh của thành phố miền Bắc Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Theo đó, sẽ ưu tiên khôi phục việc cung cấp điện, nước, nhiên liệu và đánh giá xem những tòa nhà nào có thể sửa được, đồng thời mở thêm các tuyến đường mới để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sau nội chiến.

Theo Reuters, Chính phủ Syria vừa thông qua một kế hoạch nhằm khôi phục các dịch vụ, ngành công nghiệp và an ninh của thành phố miền Bắc Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Theo đó, sẽ ưu tiên khôi phục việc cung cấp điện, nước, nhiên liệu và đánh giá xem những tòa nhà nào có thể sửa được, đồng thời mở thêm các tuyến đường mới để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sau nội chiến.

Chính quyền của Tổng thống Assad cũng thông qua kế hoạch khẩn cấp do Bộ Giáo dục đệ trình nhằm khôi phục 50 trường học tại khu vực phía Đông thành phố Aleppo trong vòng 6 tháng. Kế hoạch tái thiết cũng bao gồm việc phục hồi 5 trung tâm y tế và 2 bệnh viện cũng như trùng tu sân bay quốc tế của Aleppo và 18km đường ray xe lửa. Ngoài ra, Chính phủ Syria dự định khôi phục các ngành công nghiệp chính ở Aleppo, thành phố trước chiến tranh từng là một trung tâm thương mại và công nghiệp của nước này.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục