Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba sau 50 năm

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ định ông Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở La Habana từ tháng 8-2014, làm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Cuba sau 55 năm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ định ông Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở La Habana từ tháng 8-2014, làm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Cuba sau 55 năm.

Theo Tổng thống Obama, trên cương vị của mình, hơn một năm qua ông DeLaurentis đã phối hợp với Cuba trong các vấn đề giúp tăng cường quan hệ song phương và các lợi ích quốc gia của Mỹ như thực thi pháp luật, chống ma túy, bảo vệ môi trường, chống buôn người, mở rộng hợp tác thương mại và nông nghiệp, cũng như hợp tác trong lĩnh vực khoa học - y tế.

Song song với quyết định đề cử đại sứ, chính quyền Tổng thống Obama cũng có kế hoạch gây sức ép để Quốc hội Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động đi lại của người Mỹ đến Cuba.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục