Hacker Nga trộm gần 350.000 USD từ ATM khắp Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan đang truy nã một nghi phạm người Nga đã cài phần mềm độc hại (malware) để rút trộm 12 triệu baht (346.420 USD) từ hàng chục máy ATM trên khắp Thái Lan.
Hacker Nga trộm gần 350.000 USD từ ATM khắp Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan đang truy nã một nghi phạm người Nga đã cài phần mềm độc hại (malware) để rút trộm 12 triệu baht (346.420 USD) từ hàng chục máy ATM trên khắp Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan trước đó thông báo rằng một nhóm hacker nước ngoài đã rút trộm khoảng 12 triệu baht trong tháng 7 bằng cách cài malware vào ít nhất 18 máy ATM của một ngân hàng chính phủ là Government Savings Bank (GSB).

ATM bị nhiễm malware "Ripper" sẽ "nhả" tất cả tiền mặt trong máy khi một thẻ giả đã được đưa vào. Ảnh: Khaosod

Tướng cảnh sát Panya Mamen thông báo với báo giới ngày 31-8: "Chúng tôi có lệnh truy nã một người đàn ông Nga 29 tuổi, nhưng theo điều tra còn ít nhất 2 nghi phạm nữa có liên quan. Người đàn ông này từ Bắc Kinh, Trung Quốc, đến Thái Lan vào ngày 14-7 và rút tiền tại các ATM ở Phuket và Bangkok, tổng cộng 18 địa điểm, trước khi bay đi Moscow".

Theo ông Panya, các vụ trộm ATM ở Thái Lan này có cách thức tương tự các vụ trộm rút hơn 2 triệu USD từ ATM của First Bank tại Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng 7.

Trong một vụ tại tỉnh Phang-nga ở Thái Lan trong tháng 4, hacker đã rút trộm hơn 4 triệu bath từ ATM, cảnh sát vẫn chưa xác định thủ phạm có liên quan vụ mới nhất hay không, ông Panya cho biết.

Vào ngày 2-9, Cảnh sát Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này với các bên liên quan để tìm các biện pháp phòng ngừa.

Theo Reuters, Công ty an ninh mạng FireEye, trụ sở tại California, Mỹ, cuối tuần trước thông báo mới phát hiện một mẫu malware lây nhiễm ATM có thể liên quan các vụ trộm ATM gần đây, trong đó có các vụ ở Thái Lan.

Malware này, gọi là Ripper, lây nhiễm ATM qua một thẻ ATM được sản xuất đặc biệt có một con chip hoạt động như một cơ chế xác thực.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục