Canada quyết định gia nhập AIIB

Ngày 31-8, Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau thông báo, nước này đã quyết định xin gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng. Nếu Canada tham gia AIIB, đây sẽ là thành viên Bắc Mỹ đầu tiên của thể chế đa phương này.
Canada quyết định gia nhập AIIB

>> Ký kết thành lập AIIB

Ngày 31-8, Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau thông báo, nước này đã quyết định xin gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng. Nếu Canada tham gia AIIB, đây sẽ là thành viên Bắc Mỹ đầu tiên của thể chế đa phương này.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Morneau nhấn mạnh, AIIB sẽ giúp duy trì tăng trưởng ở châu Á và đem đến cơ hội cho Canada tiếp tục tham gia các nỗ lực đa phương nhằm xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện ở châu Á và xa hơn nữa.

Canada quyết định gia nhập AIIB ảnh 1

Đại biểu tham dự cuộc họp thường niên đầu tiên của AIIB tại Bắc Kinh, ngày 25-6-2016. Ảnh: Kyodo News

Trả lời báo giới, Chủ tịch AIIB Jin Liqun hoan nghênh quyết định Canada gia nhập AIIB, đồng thời bày tỏ tin tưởng Canada sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngân hàng này.

Được chính thức thành lập ngày 25-12- 2015 và đặt trụ sở tại Bắc Kinh, AIIB là thể chế tài chính đa phương mới, cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu Á. Ngân hàng này hiện có 57 thành viên, với số vốn cơ bản 100 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là những cổ đông lớn nhất. Trung Quốc chiếm 30,34% cổ phần và nắm giữ 26,06% quyền biểu quyết.

Mỹ và Nhật Bản - hai nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ ba thế giới đã từ chối tham gia ngân hàng này. AIIB bắt đầu đi vào hoạt động ngày 16-1-2016 và phê duyệt các khoản vay đầu tiên vào ngày 24-6 vừa qua.

PHAN ANH

Tin cùng chuyên mục