Bộ trưởng Kinh tế Pháp từ chức

Ngày 30-8, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo Bộ trưởng Kinh tế nước này Emmanuel Macron đã từ chức.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp từ chức

(SGGPO).- Ngày 30-8, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo Bộ trưởng Kinh tế nước này Emmanuel Macron đã từ chức.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp, Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin sẽ thay thế ông Macron ở vị trí Bộ trưởng Kinh tế, đồng thời tiếp tục đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Lý do được đưa ra là ông Macron muốn dành toàn bộ thời gian cho phong trào chính trị En Marche (Tiến lên) mà ông thành lập hồi tháng 4.

Ông Macron là ngôi sao chính trị đang lên tại của Pháp. Phong trào En Marche được cho là trung lập và mở cửa cho mọi người từ tất cả các đảng phái, với mục tiêu là “thúc đẩy những các ý tưởng mới và giúp gỡ bỏ những chướng ngại đang cản trở sự phát triển của nước Pháp”.

Nếu chính trị gia 38 tuổi này tham gia tranh cử Tổng thống năm sau như đồn đoán khi ông tuyên bố từ chức thì ông sẽ phải đối mặt với ứng viên nặng ký là cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người vừa tuyên bố ra tranh cử hôm 22 tháng 8 vừa qua.

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục