Quân Chính phủ Syria chiếm thêm thành phố quan trọng

Theo BBC, các tay súng nổi dậy ngày 26-8 bắt đầu rời khỏi thị trấn Darayya của Syria sau 4 năm bị quân Chính phủ Syria bao vây. Người dân nơi đây đã phải đối mặt gần như liên tục với đạn pháo và tình trạng thiếu lương thực, nước và năng lượng.

Thỏa thuận đầu hàng của phiến quân mở đường cho họ rút lui là kết quả cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Geneva. Theo các điều khoản của thỏa thuận Darayya, 700 người có vũ trang sẽ rời thành phố trong khi 4.000 thường dân sẽ di chuyển đến nơi trú ẩn của chính phủ. Darayya có một vị trí chiến lược do gần thủ đô Damascus và là trung tâm kết nối giữa miền Tây và miền Đông Syria.

Trong khi đó, một thỏa thuận ngừng bắn ở TP Aleppo sắp hình thành sau khi Nga đồng ý ngừng bắn trong vòng 48 giờ để mở đường cho hoạt động nhân đạo. Đặc phái viên Liên hiệp quốc tại Syria Staffan de Mistura kêu gọi các lực lượng khác noi gương Nga trước khi các hoạt động cứu trợ bắt đầu.

MAI NGÂN

Tin cùng chuyên mục