Thượng viện Brazil luận tội tổng thống

Thượng viện Brazil ngày 25-8 (giờ địa phương) bắt đầu phiên luận tội Tổng thống bị đình chỉ Dilma Rousseff. Chánh án Tòa án tối cao Ricardo Lewandowski chủ trì phiên luận tội. Nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil bị buộc tội vi phạm luật ngân sách.

Theo Reuters, bà Rousseff xuất hiện trước 81 thượng nghị sĩ và trong phiên bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 29 hoặc 30-8. Nếu trên 54 nghị sĩ tán thành luận tội, bà sẽ chính thức rời khỏi chức vụ sau thời gian bị đình chỉ (từ tháng 3).

Bà Rousseff trong thời gian cầm quyền năm 2014 đã quyết định nhiều khoản chi tiêu mà không thông qua Quốc hội và che giấu mức độ thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Một cuộc khảo sát được tờ báo O Globo công bố ngày 25-8 cho thấy, có 52 thượng nghị sĩ tuyên bố sẽ bỏ phiếu luận tội bà Rousseff, 19 ủng hộ bà và 10 chưa quyết định. Bà Rousseff đã phủ nhận tất cả hành vi sai trái và mô tả nỗ lực buộc tội bà là một cuộc đảo chính.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục