Ngoại trưởng Philippines đính chính lời Tổng thống Duterte

KHÁNH MINH
Ngoại trưởng Philippines đính chính lời Tổng thống Duterte

>> Tổng thống Philippines dọa tách khỏi Liên hiệp quốc

Philippines sẽ không rời khỏi Liên hiệp quốc (LHQ), đó là khẳng định của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 22-8, một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte dọa tách khỏi tổ chức này.

Theo AP, nguyên nhân dẫn đến lời đe dọa trên là do những lời chỉ trích của LHQ với cuộc chiến chống tội phạm và ma túy của Manila, cho đó là vi phạm nhân quyền. 

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay

Ngoại trưởng Yasay cho rằng tuyên bố của Tổng thống Duterte chỉ là nhằm bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của tổng thống với một đặc phái viên LHQ. Ông Yasay nói: “Chúng tôi cam kết gắn bó với LHQ bất chấp vô số những thất vọng của chúng tôi với cơ quan quốc tế này”. Trong khi đó, Thư ký truyền thông Văn phòng Tổng thống Philippines, ông Martin Andanar, cho rằng Philippines không thể rút khỏi LHQ theo Điều lệ của LHQ nhưng có thể ngừng ủng hộ LHQ. Ông lưu ý rằng một số quốc gia như Indonesia và Syria đã cố gắng rời khỏi LHQ nhưng đã không thành công.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục