Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu khỏi vùng biển Nhật Bản

Sáng nay 9-8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Cheng Yonghua đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo để phản đối các động thái của Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu khỏi vùng biển Nhật Bản

Sáng nay 9-8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Cheng Yonghua đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo để phản đối các động thái của Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 9-8-2016. Ảnh: Kyodo

Theo Kyodo, Ngoại trưởng Kishida tuyên bố việc Bắc Kinh nỗ lực làm thay đổi hiện trạng đã làm tổn thương mối quan hệ song phương. Ông Kishida yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng rút các tàu khỏi vùng biển Nhật Bản.

Tokyo đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Bắc Kinh cho các tàu Hải cảnh và tàu đánh cá tiếp tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản trong những ngày gần đây, bất chấp sự phản đối của Nhật Bản.

Ngày 5-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cũng đã triệu Đại sứ Cheng để phản đối việc tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục