Trung Quốc bắt giữ công dân Nhật Bản "gây hại an ninh quốc gia"

Kyodo News dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi bằng fax ngày 29-7 cho biết, Trung Quốc đang điều tra một người đàn ông Nhật Bản với cáo buộc "gây hại an ninh quốc gia Trung Quốc".
Trung Quốc bắt giữ công dân Nhật Bản "gây hại an ninh quốc gia"

Kyodo News dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi bằng fax ngày 29-7 cho biết, Trung Quốc đang điều tra một người đàn ông Nhật Bản với cáo buộc "gây hại an ninh quốc gia Trung Quốc".

Cáo buộc này, thường được áp dụng trong các trường hợp tình nghi làm gián điệp, được công bố một ngày sau khi Chính phủ Nhật Bản xác nhận rằng người đàn ông, đứng đầu một tổ chức thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa 2 nước, đã bị bắt tại Bắc Kinh trong tháng 7.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản "không tham gia các hoạt động gián điệp đối với bất cứ quốc gia nào". Ảnh: Kyodo

Ngày 28-7, trước câu hỏi của báo giới ở Tokyo rằng liệu người đàn ông này có thể liên quan đến hoạt động gián điệp, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản "không tham gia các hoạt động như thế đối với bất cứ quốc gia nào".

Theo các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, người đàn ông này, ở cuối độ tuổi 50, đã đến Bắc Kinh, dự kiến trong 4 ngày từ ngày 11-7, để sắp xếp một hội nghị chuyên đề, nhưng đã không trở về Nhật Bản và không trả lời điện thoại di động.

Người đàn ông này, sinh tại tỉnh Ibaraki, từng tham gia Đảng Xã hội Dân chủ, một đảng đối lập nhỏ có quan hệ tốt với Trung Quốc. Ông đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần và cho đến khi bị bắt giữ, đã được giới chức Trung Quốc đối xử như một nhân vật thân thiện và đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

Theo The Japan Times, một số nhà quan sát cho rằng việc bắt giữ người đàn ông ở Bắc Kinh trong tháng 7 có thể là một phản ứng của Trung Quốc trước những chỉ trích của Nhật Bản trong vấn đề biển Đông.

Nhật Bản, quốc gia không có yêu sách ở biển Đông, trong những tháng gần đây đã thúc giục Trung Quốc, cùng các nước châu Á-Thái Bình Dương, tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và không có những hành động đơn phương gia tăng căng thẳng ở biển Đông.

Trong năm 2010, ngay sau khi nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc đâm vào tàu Cảnh sát biển Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, Trung Quốc đã bắt giữ một số nhân viên người Nhật Bản với cáo buộc họ đã xâm nhập và chụp ảnh một khu quân sự ở tỉnh Hà Bắc.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục