Đại hội Đảng Cộng hòa hỗn loạn vì Donald Trump

* 130 phụ nữ khỏa thân phản đối Trump và đảng Cộng hòa
Đại hội Đảng Cộng hòa hỗn loạn vì Donald Trump

* 130 phụ nữ khỏa thân phản đối Trump và đảng Cộng hòa

Ngày 18-7 (giờ địa phương), Đảng Cộng hòa (Mỹ) đã khai mạc đại hội toàn quốc tại Cleveland, bang Ohio. Đại hội diễn ra trong 4 ngày là dịp để tỉ phú Donald Trump chính thức giành quyền đại diện đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thế nhưng ngay tại ngày đầu của đại hội đã trở nên hỗn loạn do phe phản đối và ủng hộ Trump công kích nhau, phá vỡ dự định ra mắt êm thắm với tư cách ứng viên tổng thống chính thức của ông.

Những tiếng la ó và chế nhạo chen lẫn với các lời ủng hộ của hàng nghìn người tham dự.

Những người phản đối ông Trump tỏ ra giận dữ khi đảng của họ sẽ bị dẫn dắt bởi một người có nhiều phát ngôn và chính sách gây mâu thuẫn, như việc nói về người dân Mexico như những kẻ cưỡng dâm và chủ trương cấm cửa người Hồi giáo. Những người này tỏ ra bức xúc khi quy trình bầu cử không cho phép họ bày tỏ những bất đồng đó.

Đại hội Đảng Cộng hòa hỗn loạn vì Donald Trump ảnh 5

Những người phản đối Trump. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, những người ủng hộ ông cũng không ngần ngại lớn tiếng trả đũa.

Những người ủng hộ ông Trump. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phe phản đối ông Trump trong đảng Cộng hòa muốn thay đổi quy định bầu cử để giới thiệu ứng cử viên khác thay thế ông. Tuy vậy nỗ lực của họ nhanh chóng bị dập tắt. Ông Donald Trump Jr., con trai đồng thời là cố vấn của tỉ phú Trump, còn dọa những người dẫn đầu chủ trương phản đối ông Trump rằng: "Sự nghiệp của các người coi như đã chấm hết".

Sự chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa còn thể hiện rõ nét khi ngày đại hội đầu tiên của đảng vắng bóng nhiều gương mặt chủ chốt. Trong đó có thể kể đến như toàn bộ gia đình cựu tổng thống Bush, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney; ngay cả ông John Kasich, thống đốc đương nhiệm của bang Ohio là nơi tổ chức đại hội đảng, cựu đối thủ của ông Trump cũng không xuất hiện.

Ngày khai mạc đại hội mang chủ đề “Đưa nước Mỹ an toàn trở lại”. Các cử tọa sẽ chờ đợi bài diễn văn của Thượng nghị sĩ Iowa Joni Ernst , Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Montana Ryan Zinke và bà Melania Trump - vợ ông Trump. Nội dung thảo luận chính của ngày làm việc đầu tiên là các mối đe dọa an ninh ở trong nước cũng như trên thế giới mà nước Mỹ đang phải đối mặt, như tấn công khủng bố và nhập cư.

Chủ đề "Đưa nước Mỹ an toàn trở lại" của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters

Trong thời gian diễn ra đại hội, an ninh đã được tăng cường tối đa tại thành phố Cleverland. Hơn 5.000 cảnh sát và hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho đại hội. Sự kiện này cũng trở thành tâm điểm của đời sống chính trị Mỹ và dư luận quốc tế khi có tới 15.000 nhà báo được cho là sẽ có mặt để đưa tin về đại hội.

An ninh đã được tăng cường tối đa tại thành phố Cleverland. Ảnh: Reuters

Tiếp sau Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa kết thúc vào ngày 21-7, đảng Dân chủ cũng sẽ tiến hành đại hội từ ngày 25-7 đến 28-7 tới ở Philadelphia để bầu chọn ứng cử viên Tổng thống của mình.

Trước khi đại hội đảng Cộng hòa diễn ra, tỉ phú Donald Trump đã chính thức chọn Thống đốc bang Indiana, ông Mike Pence làm ứng cử viên phó tổng thống cùng tranh cử với mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bước đi này được cho là có thể xoa dịu những bất đồng nội đảng, tuy nhiên diễn biến tại Cleveland trong ngày đầu đại hội đảng Cộng hòa chưa cho thấy điều này.

Những sự hỗn loạn và bất đồng ấy khiến dư luận tỏ ra nghi ngại về sự đoàn kết của đảng Cộng hòa khi cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đang thể hiện sự đoàn kết khi hầu như tất cả các chính trị gia quan trọng trong đảng đều lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton, trong đó có Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Josep Biden và thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

* Trước đó, hôm 17-7 (giờ địa phương) 130 phụ nữ khỏa thân và chụp ảnh cùng tấm gương tròn ở Cleveland nhằm phản đối tỷ phú Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ cũng như đại hội sắp tới của đảng Cộng hòa. Đây là  một dự án nghệ thuật "Những điều cô ấy nói là tất cả" của nhiếp ảnh gia Spencer Tunick nhằm phản đối ứng viên Trump.

Khoảng 1.000 phụ nữ đã đăng ký tham gia dự án, nhưng chỉ 130 người được lựa chọn, với mọi thành phần sắc tộc, độ tuổi, hình dáng. Họ cầm những tấm gương tròn và hướng về phía trung tâm hội nghị nơi tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa.

"Tấm gương phản ánh trí tuệ và tri thức của những phụ nữ tiến bộ, cùng ý đồ muốn thể hiện hình ảnh Mẹ Thiên nhiên, cảnh quan thành phố Cleveland", Tunick giải thích.

Nhiếp ảnh gia này cho biết, anh quyết tâm thực hiện bộ ảnh mang màu sắc chính trị này. "Tôi cũng có vợ và 2 con gái. Tôi không thể đồng tình về giọng điệu và những lời lẽ chống lại phụ nữ cũng như những nhóm thiểu số đến từ một đại diện của đảng Cộng hòa", Tunick nói.

Do vậy, bộ ảnh của Tunick là để phản kháng lại "những suy nghĩ ngốc nghếch".

Tr.Thu (tổng hợp)

Thông tin liên quan:

>> Tổng thống Obama tham gia chiến dịch tranh cử của bà Clinton

>> Bầu cử Mỹ 2016: Bà Hillary chiếm ưu thế hơn ông Trump

>> Bầu cử Mỹ 2016: Ông B. Sanders sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton

>> Kết thúc bầu cử sơ bộ ở Mỹ

>> Ông Obama ủng hộ bà Hillary Clinton tranh cử tổng thống Mỹ

>> Bà Hillary Clinton “chắc vé” ứng cử viên Tổng thống Mỹ

>> Bầu cử Mỹ 2016: Còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ

>> Bầu cử Mỹ 2016: Ông Trump thu hẹp khoảng cách với bà Hillary

Tin cùng chuyên mục