Hơn 7.000 người di cư được cứu ở Địa Trung Hải

The Times vừa đưa tin, hải quân Italia và tổ chức Bác sĩ không biên giới đã thực hiện các chiến dịch cứu hộ để cứu hơn 7.000 người di cư từ những chiếc tàu nhỏ ở Địa Trung Hải.

The Times vừa đưa tin, hải quân Italia và tổ chức Bác sĩ không biên giới đã thực hiện các chiến dịch cứu hộ để cứu hơn 7.000 người di cư từ những chiếc tàu nhỏ ở Địa Trung Hải.

Những người di cư được giải cứu phần lớn là từ các nước Arab và vùng phía Nam sa mạc Sahara, đang tìm cách vượt biên sang châu Âu. Phía Italia cho rằng, tình hình thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để lượng người vượt biên từ các nước sang châu Âu tăng trong những ngày qua.

Những con tàu chở người di cư đều xuất phát từ vùng biển thuộc Libya dù các nhà chức trách tại đây đã tìm cách ngăn chặn nạn vượt biên trái phép. Những người di cư đa phần nhằm chạy trốn chiến tranh và đói nghèo phải trả hàng trăm hoặc hàng ngàn USD để được các nhóm tội phạm đưa từ Libya sang Italia - tuyến đường được xem là nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay đối với người di cư.

PHƯƠNG NAM 

Tin cùng chuyên mục