Tổng thống Nga thăm Trung Quốc

Theo AP, ngày 25-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, chỉ hai ngày sau khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Tashkent (Uzbekistan).

Theo AP, ngày 25-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, chỉ hai ngày sau khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Tashkent (Uzbekistan).

Trong cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường, ông Putin đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Ông khẳng định quan hệ giữa hai nước được xây dựng vững chắc trên cơ sở các lợi ích kinh tế chung, trong đó chú trọng các dự án của Trung Quốc đầu tư và mua sắm trong lĩnh vực dầu mỏ cũng như các tài nguyên khác từ Nga.

Chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh thương mại song phương Nga - Trung đang suy giảm và giữa hai nước đang có hàng loạt dự án đầy tham vọng nhưng chủ yếu vẫn nằm trên giấy.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục