Chính phủ Nhật Bản muốn hoãn tăng thuế tiêu dùng

Asahi ngày 29-5 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch lùi việc tăng thuế tiêu dùng thêm 2 năm rưỡi do nền kinh tế vẫn đang trì trệ và lo ngại ảnh hưởng từ trận động đất tại Kumamoto.

Asahi ngày 29-5 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch lùi việc tăng thuế tiêu dùng thêm 2 năm rưỡi do nền kinh tế vẫn đang trì trệ và lo ngại ảnh hưởng từ trận động đất tại Kumamoto.

Kế hoạch này được Thủ tướng Abe đưa ra thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Sadakazu Tanigaki. Theo kế hoạch, việc tăng thuế sẽ tạm hoãn đến tháng 10-2019 thay cho kế hoạch tăng thuế trước đó, dự kiến diễn ra vào tháng 4-2017. Nếu đạt được sự đồng thuận trong chính phủ, Thủ tướng Abe sẽ trình bày kế hoạch hoãn tăng thuế trước vòng bầu cử Thượng viện, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Kinh tế Nhật Bản từng rơi vào suy thoái sau khi Thủ tướng Abe nâng thuế tiêu thụ từ hồi tháng 4-2014 với hy vọng sẽ kiềm chế nợ công. Bất chấp chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật cùng một loạt gói chi tiêu của chính phủ, tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản vẫn ở mức thấp.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục