Lực lượng cải cách Iran chiếm đa số tại Quốc hội

Các phương tiện truyền thông Iran ngày 30-4 đưa tin, các đồng minh theo đường lối cải cách và ôn hòa của Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vòng hai của nước này, được tiến hành hôm 29-4.

Các phương tiện truyền thông Iran ngày 30-4 đưa tin, các đồng minh theo đường lối cải cách và ôn hòa của Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vòng hai của nước này, được tiến hành hôm 29-4.

Theo kết quả sơ bộ, trong số 68 ghế được 133 ứng cử viên tranh đua tại vòng này, đảng Danh sách Hy vọng (List of Hope) thân Tổng thống Rouhani giành thêm được ít nhất 33 ghế, trong khi phe bảo thủ giành được thêm 21 ghế. Số ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên độc lập.

Cuộc bầu cử Quốc hội vòng hai tại Iran để bầu chọn 68 nghị sĩ tại các đơn vị bầu cử mà các ứng cử viên trước đó không giành đủ 25% số phiếu ủng hộ tối thiểu trong vòng bầu cử đầu tiên, diễn ra ngày 26-2 vừa qua. Tại vòng bỏ phiếu trước, các đồng minh của Tổng thống Rouhani cũng đã giành được 106 ghế. Quốc hội Iran gồm 290 ghế.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục