Tổng thống Syria thề sẽ kiểm soát toàn bộ đất nước

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi các hãng tin nước ngoài cho biết ông có ý định giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước từ lực lượng nổi dậy và các nhóm khủng bố. Theo ông, sẽ có thể mất một thời gian Chính phủ Syria của ông mới có thể thực hiện được điều này do sự tham gia của các cường quốc trong khu vực.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi các hãng tin nước ngoài cho biết ông có ý định giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước từ lực lượng nổi dậy và các nhóm khủng bố. Theo ông, sẽ có thể mất một thời gian Chính phủ Syria của ông mới có thể thực hiện được điều này do sự tham gia của các cường quốc trong khu vực.

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Liên hiệp quốc cho biết họ hy vọng sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ cho một số khu vực bị bao vây ở Syria trong vòng 24 giờ tới. Ông Assad bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng cho biết cuộc đàm phán không có nghĩa là ngừng cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khi đó, theo báo The Wall Street Journal, sự tham gia của không quân Nga trong cuộc xung đột Syria khiến nhiều đồng minh của Mỹ ở Trung Đông tìm cách thiết lập sự hợp tác với Mátxcơva. Một số quốc gia bắt đầu nhận thức rằng, cần phải làm việc cùng với điện Kremlin đang hỗ trợ chế độ Bashar al-Assad. Trong vài tháng qua, quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga đã giải phóng Latakia khỏi các chiến binh và đẩy các nhóm phiến quân đến tận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục