Tổng thống Venezuela được quyền điều hành khẩn cấp

Tòa án tối cao Venezuela đã ra phán quyết bác bỏ phản đối của các nhà lập pháp đối lập, theo đó cho phép Tổng thống Nicolas Maduro quyền điều hành đất nước trong tình trạng khẩn cấp trong vòng 60 ngày để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Theo Reuters, phe đối lập ngày 12-2 cho biết, họ sẽ tiếp tục tiến trình luận tội tổng thống, đồng thời cáo buộc ông Maduro đang mở rộng các chính sách kinh tế mà họ cho rằng phá hoại đất nước.

Tòa án tối cao Venezuela đã ra phán quyết bác bỏ phản đối của các nhà lập pháp đối lập, theo đó cho phép Tổng thống Nicolas Maduro quyền điều hành đất nước trong tình trạng khẩn cấp trong vòng 60 ngày để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Theo Reuters, phe đối lập ngày 12-2 cho biết, họ sẽ tiếp tục tiến trình luận tội tổng thống, đồng thời cáo buộc ông Maduro đang mở rộng các chính sách kinh tế mà họ cho rằng phá hoại đất nước.

Trong thời hạn nói trên, Tổng thống Maduro có quyền đặc biệt để tiếp nhận các nguồn lực từ các công ty tư nhân và áp đặt kiểm soát tiền tệ cùng nhiều các biện pháp khác. Phe đối lập chiếm đa số tại Quốc hội cho biết, họ có thể thông qua một hiến pháp mới hoặc một cuộc trưng cầu nhằm buộc ông Maduro từ chức trước khi hết nhiệm kỳ vào năm 2019. Thế nhưng, các nhà phân tích cho biết nhiều khả năng Tòa án sẽ bác bỏ sửa đổi hiến pháp chống tổng thống và thay vào đó là một cuộc trưng cầu dân ý. Mỹ bày tỏ “thất vọng” trước phán quyết của Tòa án tối cao Venezuela.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục