Italia phủ quyết lệnh cấm vận của EU với Nga

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 21-10 đã lên án Nga trong vụ ném bom ở TP Aleppo của Syria nhưng đã không thể thông qua nghị quyết cấm vận kinh tế Nga do sự phủ quyết của Italia.

Theo Reuters, Thủ tướng Italia Matteo Renzi cho rằng, những biện pháp cấm vận kinh tế không phải là chiến lược khôn ngoan vì điều đó càng khiến Nga xa rời đàm phán. Thay vào đó, nghị quyết của cuộc họp thượng đỉnh EU chỉ lên án Nga và cho biết để ngỏ mọi biện pháp trừng phạt Nga.

Pháp là nước khởi đầu chiến dịch lên án Nga nhưng gặp phải thất bại khi không thể thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Syria, và chỉ đạt được tuyên bố chung của Ngoại trưởng EU lên án cuộc ném bom của Nga ở Aleppo. đến cuộc họp thượng đỉnh EU ngày 21-10, mặc dù Đức và Anh ủng hộ Pháp nhưng lại gặp bế tắc.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục