Tổng thống Pháp dàn xếp cuộc biểu tình của cảnh sát

Theo kênh truyền hình France 24, ngày 21-10, Tổng thống Pháp Francois Hollende cho biết, ông sẽ gặp các sĩ quan cảnh sát đứng đầu cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn yêu cầu cải thiện các điều kiện bảo vệ cảnh sát.

Theo kênh truyền hình France 24, ngày 21-10, Tổng thống Pháp Francois Hollende cho biết, ông sẽ gặp các sĩ quan cảnh sát đứng đầu cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn yêu cầu cải thiện các điều kiện bảo vệ cảnh sát.

Trước đó, vào đêm 20-10, phong trào biểu tình của cảnh sát Pháp yêu cầu chính quyền nhanh chóng có những biện pháp quyết liệt trong việc chống lại bạo lực nhằm vào cảnh sát đã lan rộng khắp nước Pháp. Tại thủ đô Paris, đây là đêm xuống đường thứ tư liên tiếp của khoảng 500 cảnh sát kể từ khi xảy ra vụ tấn công cảnh sát 12 ngày trước đó ở ngoại ô Paris. Cảnh sát các thành phố lớn của Pháp như Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille và Montpellier cũng xuống đường đề nghị được trao thêm phương tiện và thẩm quyền để trấn áp các vụ tấn công bạo lực nhằm vào cảnh sát.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang căng mình chống khủng bố sau các vụ tấn công đẫm máu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Paris và chỉ còn 6 tháng nữa đến cuộc bầu cử tổng thống. Các đảng đối lập nhân cơ hội này cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Hollande tăng cường an ninh nhưng xã hội vẫn bất ổn.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục