WB nâng dự báo giá dầu năm 2017

Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mức dự báo giá dầu trong năm 2017 trước bối cảnh các quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu.
WB nâng dự báo giá dầu năm 2017

Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mức dự báo giá dầu trong năm 2017 trước bối cảnh các quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Trong báo cáo “Triển vọng các thị trường hàng hóa” quý mới nhất công bố ngày 12-10, WB dự báo giá dầu thô năm 2017 sẽ đạt bình quân 55 USD/thùng, tăng so với mức dự báo 53 USD/thùng được đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Thể chế tài chính này cũng dự báo trong năm tới, giá năng lượng, bao gồm cả giá dầu, khí đốt tự nhiên và than đá, có thể sẽ tăng 25%, trong khi giá kim loại và khoáng sản thế giới tăng 4,1% và giá nông sản tăng 1,4%.

Tuy nhiên, dự báo này chưa chắc chắn vì còn phụ thuộc vào những thông tin chi tiết trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu của OPEC. Cuối tháng 9 vừa qua, OPEC thông báo ý định cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày từ mức 33,24 triệu thùng/ngày.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục