Bà Yingluck bị đòi bồi thường 1 tỷ USD

Bà Yingluck bị đòi bồi thường 1 tỷ USD

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết đã gửi một thông báo cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra yêu cầu bà phải bồi thường 35 tỷ baht (tương đương 1 tỷ USD) cho các thất thoát của ngân sách nhà nước trong chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

Theo Thứ trưởng Tài chính Visut Srisuphan, thông báo này có nội dung chủ yếu là về các sai phạm của bà Yingluck và những thiệt hại của chương trình trợ giá gạo theo kết luận của một ủy ban điều tra. Bà Yingluck có 30 ngày để nộp tiền bồi thường hoặc nếu không chấp nhận, bà có thể nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Hành chính trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Khi còn cầm quyền, chính phủ của bà Yingluck đã tiến hành mua toàn bộ gạo tạm trữ của nông dân với mức giá cao hơn thị trường từ 40%-50%. Sau đó, gạo thế giới rớt giá khiến chính quyền không thể bán gạo, làm một lượng lớn gạo trong kho bị hỏng.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục