Thủ tướng Malaysia cải tổ nội các

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 28-7 đã cách chức Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin và Tổng chưởng lý Abdul Gani Patail. Theo cơ quan thông tấn Bernama, nguyên nhân buộc thôi việc hai vị này là do vấn đề sức khỏe.

Ông Yassin là người đã chỉ trích Thủ tướng Razak trong việc xử lý các cáo buộc xung quanh quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông Razak đã bác bỏ cáo buộc rằng ông nhận gần 700 triệu USD chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình từ quỹ 1MDB, quỹ do ông thành lập vào năm 2009. Còn ông Patail là người đứng đầu cuộc điều tra các vụ bê bối của quỹ 1MDB. Thủ tướng Malaysia cho biết quyết định thay thế hai thành viên này của chính phủ là một trong những quyết định khó khăn nhưng ông phải thực hiện vì một nội các mạnh mẽ. Thay thế ông Yassin là cựu Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi. 4 bộ trưởng khác cũng đã được thay thế trong một đợt cải tổ nội các của nước này.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục