Lãnh đạo đảng đối lập Burundi bị ám sát

Lãnh đạo đảng đối lập Burundi bị ám sát

(SGGPO).- Tối ngày 23-5, lãnh đạo Liên đoàn Hòa bình và Phát triển (UPD) đối lập tại Burundi Zedi Feruzi đã bị ám sát cùng cận vệ của mình khi đang trên đường về nhà ở Ngangara, thuộc thủ đô Bujumbura.

Báo Independent của Anh dẫn lời các nhân chứng cho biết đã nghe thấy hàng loạt tiếng súng vang lên và một chiếc ô tô bỏ chạy trước khi phát hiện thấy thi thể của ông Feruzi (ảnh) và người cận vệ. Một người khác đi cùng ông này cũng đã bị thương nặng.

Vụ ám sát diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi các lãnh đạo phe đối lập thông báo tuân thủ lệnh tạm ngừng biểu tình mở đất nước Trung Phi này. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 431 người bị thương, hơn 200.000 người đã chạy sơ tán sang các nước láng giềng, kể từ khi nổ ra đụng độ cuối tháng 4 vừa qua giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 vào ngày 26-6 tới.

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục