Cuba bầu cử hội đồng địa phương

Theo hãng tin AP, dự kiến vào ngày 20-4, khoảng 8 triệu cử tri Cuba tiến hành vòng bỏ phiếu cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại nước này. Vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 26-4 tại các đơn vị bầu cử không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ.

Theo hãng tin AP, dự kiến vào ngày 20-4, khoảng 8 triệu cử tri Cuba tiến hành vòng bỏ phiếu cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại nước này. Vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 26-4 tại các đơn vị bầu cử không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ.

Luật pháp Cuba quy định trong trường hợp các ứng viên giành được số phiếu quá sít sao, một cuộc bỏ phiếu lần ba hoặc nhiều hơn sẽ là cần thiết để quyết định người giành thắng lợi. Các nhà chức trách Cuba khẳng định, cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách dân chủ, minh bạch.

27.000 ứng viên đã đăng ký tham gia vòng bầu cử lần này. Cử tri Cuba bỏ phiếu lựa chọn 12.589 đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân cấp thành phố trong nhiệm kỳ 2,5 năm. Cuba tổ chức bầu cử Quốc hội gần đây nhất vào tháng 10-2012.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục