Mỹ và Philippines tập trận lớn

Hàng ngàn binh sĩ Mỹ và Philippines ngày 20-4 bắt đầu cuộc tập trận lớn kéo dài 10 ngày trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Số lượng binh sĩ tham gia tập trận năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái với 6.656 binh sĩ từ Mỹ và 5.023 binh sĩ tại Philippines.

Hàng ngàn binh sĩ Mỹ và Philippines ngày 20-4 bắt đầu cuộc tập trận lớn kéo dài 10 ngày trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Số lượng binh sĩ tham gia tập trận năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái với 6.656 binh sĩ từ Mỹ và 5.023 binh sĩ tại Philippines.

Ngoại trưởng Albert del Rosario cũng cho biết Manila có kế hoạch yêu cầu sự giúp đỡ thêm từ Washington nhằm tạo ra một vị thế mạnh mẽ hơn cho Philippines. Bất chấp chuyến thăm gần đây đến Đông Bắc Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, theo đó Mỹ cam kết sẽ đưa đến châu Á những loại vũ khí hiện đại nhất, một đánh giá mới đây của Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, cho rằng chính sách xoay trục châu Á của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đã không thành công và quyền lực cùng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đã bị suy giảm.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục