Hàng trăm người có thể đã chết vì tàu chở dân di cư bị chìm

Theo BBC, hàng trăm người di cư bất hợp pháp có thể đã chết sau khi một chiếc tàu chở 700 người bị lật ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Italia. Cảnh sát bờ biển Italia cho biết vụ lật tàu xảy ra vào khoảng nửa đêm (giờ địa phương) ngày 19-4. Cho đến nay, chỉ có 28 người đã được cứu sống. Nơi tàu chìm cách hòn đảo Lampedusa của Italia khoảng 120 hải lý.

Theo BBC, hàng trăm người di cư bất hợp pháp có thể đã chết sau khi một chiếc tàu chở 700 người bị lật ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Italia. Cảnh sát bờ biển Italia cho biết vụ lật tàu xảy ra vào khoảng nửa đêm (giờ địa phương) ngày 19-4. Cho đến nay, chỉ có 28 người đã được cứu sống. Nơi tàu chìm cách hòn đảo Lampedusa của Italia khoảng 120 hải lý.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân lật tàu được cho là do người đi trên tàu dồn sang một bên mừng rỡ khi thấy một chiếc tàu buôn đến gần.

Tuần qua, 400 người di cư được cho là đã chết sau khi một chiếc thuyền hai tầng bị lật cách khoảng 75 hải lý về phía Nam của đảo Lampedusa. Kể từ đầu năm nay, Italia và Hy Lạp đã tiếp nhận khoảng 31.500 người xin tị nạn từ Libya và các quốc gia láng giềng đang gặp nội chiến. Theo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 3.500 trong tổng số 218.000 người cố gắng vượt qua Địa Trung Hải đến châu Âu trong năm 2014 đã bỏ mình trên biển.

Ngày 19-4, Chính phủ Italia tiến hành họp khẩn để bàn cách thức đối phó với dòng người nhập cư trái phép đổ vào nước này bằng đường biển ngày một đông.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục