Tường ngăn nước nhiễm xạ ở Fukushima bị nghiêng

Hoàn thành mới tháng trước, bức tường dài 780 mét xây ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản để ngăn nước ngầm nhiễm xạ rò rỉ ra biển đã "hơi nghiêng".
Tường ngăn nước nhiễm xạ ở Fukushima bị nghiêng

Hoàn thành mới tháng trước, bức tường dài 780 mét xây ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản để ngăn nước ngầm nhiễm xạ rò rỉ ra biển đã "hơi nghiêng".

Việc kiểm tra của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã phát hiện áp lực dòng chảy nước ngầm làm nghiêng tường khoảng 20cm về phía biển. Tuy nhiên, TEPCO vẫn lạc quan và khẳng định, độ nghiêng nhỏ không ảnh hưởng khả năng của tường ngăn nước nhiễm xạ. Công ty đang gia cố tường bằng các trụ thép, Đài NHK đưa tin.

Bức tường dài 780m ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima để ngăn nước ngầm nhiễm xạ rò rỉ ra biển. Ảnh: The Japan Times

Thanh tra việc xây dựng hoàn tất vào cuối tháng 10 cũng phát hiện các vết nứt quanh tường ở chân bờ kè. TEPCO cho rằng mực nước ngầm gia tăng đã gây các vết nứt và tiếp tục cho sửa chữa để đảm bảo mưa không làm tăng mực nước ngầm.

TEPCO cho biết, bức tường ven biển dài 780m xây dọc lò phản ứng bị hư hại của nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhằm làm giảm lượng nước nhiễm xạ rò rỉ ra biển từ 400 tấn xuống còn 10 tấn/ngày. Phần ngầm của tường sâu đến 30m. Các quan chức TEPCO tuyên bố 1 cấu trúc như vậy sẽ làm giảm lượng phóng xạ cesium và strontium rò rỉ vào biển còn 1/40 mức trước đó, trong khi giảm mức tritium còn 1/15.

Một trận động đất 9 độ Richter gây sóng thần tấn công Fukushima vào ngày 11-3-2011 đã gây hư hại lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima. Đến nay có gần 45.000 công nhân đã tham gia chiến dịch xử lý tiêu tốn hàng tỷ USD và cần thời gian ít nhất 40 năm.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục