Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra của Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 19-9, hải quân nước này đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của Triều Tiên khi tàu này vượt qua ranh giới trên biển Hoàng Hải (đường giới hạn phía Bắc) giữa hai miền ở phía Tây bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 19-9, hải quân nước này đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của Triều Tiên khi tàu này vượt qua ranh giới trên biển Hoàng Hải (đường giới hạn phía Bắc) giữa hai miền ở phía Tây bán đảo Triều Tiên.

Theo người phát ngôn bộ trên, vào khoảng 12 giờ trưa (giờ địa phương), tàu tuần tra của Bình Nhưỡng đã vượt qua ranh giới trên Hoàng Hải khoảng 900m, ngoài khơi đảo Baengnyeong. Một trong các tàu hải quân Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo bằng loa phóng thanh và bắn 6 loạt đạn chỉ thiên. Vài phút sau đó, tàu Triều Tiên đã rút về bên kia hải giới. Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết tàu tuần tra của Triều Tiên vượt qua ranh giới để lai dắt một sà lan không có người lái của Triều Tiên bị trôi dạt sang vùng biển Hàn Quốc.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục