Tổng thống Ukraine hy vọng hòa bình ở miền Đông

Theo Itar-Tass, tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 18-9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông hy vọng thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine sẽ dẫn đến hòa bình khi hai bên đã cơ bản tuân thủ thỏa thuận kéo dài 12 ngày qua.

Sau cuộc gặp, Nhà Trắng công bố khoản trợ giúp an ninh 46 triệu USD cho quân đội Ukraine trang bị hệ thống radar phát hiện pháo. Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Kiev xe quân sự và tàu tuần tra, áo giáp, đồng thời trợ giúp 7 triệu USD cho các tổ chức nhân đạo giúp những người bị ảnh hưởng do giao tranh ở miền Đông Ukraine. Washington sẽ gửi các quan sát viên của mình đến cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Ukraine vào ngày 26-9. Gói viện trợ trên thấp hơn nhiều so với yêu cầu của Tổng thống Ukraine Poroshenko lên đến hơn 300 triệu USD.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục