Peru bắt giữ lượng ma túy kỷ lục

Peru bắt giữ lượng ma túy kỷ lục

 SGGPO).- Cảnh sát chống ma túy Quốc gia Peru (PNP) ngày 27-8 (giờ Peru) đã đánh một đòn nặng vào mạng lưới buôn lậu ma túy nước này khi thu giữ hơn 6  tấn cocaine hydrochloride tại Huanchaco, thuộc thành phố biển Trujillo, Tây Bắc Peru.

Đây là lượng ma túy lớn kỷ lục bị bắt trong lịch sử chống ma túy của Peru. Báo Exprso của Peru dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Peru Daniel Urresti cho biết vụ bắt giữ nằm trong “Chiến dịch Carbonero” (chiến dịch chống ma túy) đã được tung ra từ 6 tháng qua. Số lượng ma túy này có giá trị lên tới 150 triệu USD được giấu trong 8 xe chở than được đưa đến thành phố Trujillo để xuất sang Bỉ và Tây Ban Nha.

Lô hàng ma túy hơn 6 tấn vừa bị bắt ở Peru

Lượng cocaine này được đóng thành nhiều gói có trọng lượng từ 0,5 đến 1 ký. Tướng Vicente Romero, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống ma túy cho biết trước đó 1 ngày, cảnh sát cũng đã phát hiện hơn 3,3 tấn cocaine đã tinh chế.
 
Hãng tin AP dẫn lời tướng Romero cho biết 2 người Mexico và 6 người Peru đã bị bắt giữ trong vụ này. Ông Romero cho biết trong những ngày tới có thể sẽ phát hiện thêm nhiều lô hàng tương tự. Theo điều tra, những kẻ buôn ma túy có kế hoạch xuất khẩu 100 tấn than đá có giấu cocaine. Những kẻ buôn ma túy sử dụng hai doanh nghiệp có đăng ký hoạt động tại Peru và các chuyến hàng như vậy đã xuất khẩu trót lọt từ năm 2011.

Trong chiến dịch chống ma túy lần này của Peru có sự hợp tác của cơ quan  Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) trong 6 tuần qua, theo tướng Romero. Theo Văn phòng LHQ chống ma túy, từ năm 2012, Peru là nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới.

KHÁNH MINH 

Tin cùng chuyên mục