Chị gái của kẻ đánh bom tại giải marathon Boston bị bắt vì đe dọa khủng bố

Aliana Tsarnaev, 23 tuổi, chị gái của kẻ đánh bom tại giải marathon Boston, bang Massachusett, Mỹ hồi tháng 4-2013 đã bị bắt tại thành phố New York vì đe dọa một phụ nữ qua điện thoại. Aliana cho biết, cô có thể cài bom trên cơ thể người phụ nữ này.
Chị gái của kẻ đánh bom tại giải marathon Boston bị bắt vì đe dọa khủng bố

(SGGPO).- Aliana Tsarnaev, 23 tuổi, chị gái của kẻ đánh bom tại giải marathon Boston, bang Massachusett, Mỹ hồi tháng 4-2013 đã bị bắt tại thành phố New York vì đe dọa một phụ nữ qua điện thoại. Aliana cho biết, cô có thể cài bom trên cơ thể người phụ nữ này.

Aliana là chị của Dzhokhar, 21 tuổi và là em của Tamerlan Tsarnaev, 27 tuổi cư ngụ tại North Bergen, bang New Jersey.

Aliana đã ra đầu thú sau khi cảnh sát ra lệnh truy bắt. Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố New York cho biết Aliana có thể  đối mặt với tội danh quấy rối trầm trọng.

Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev bị buộc tội giết chết 3 người và làm bị thương hơn 260 người khác trong vụ đánh bom tại giải marathon Boston vào ngày 15-4-2013.

Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt trong một cuộc truy lùng lớn sau vụ đánh bom và đang chờ xét xử vào tháng 11-2014 về tội khủng bố. Anh trai của y, Tamerlan, đã bị cảnh sát tiêu diệt trong một vụ đấu súng với cảnh sát trên đường chạy trốn sau vụ đánh bom.

Hiện trường vụ đánh bom ở Boston năm 2013

KHÁNH MINH

>> Tên Tsarnaev đánh bom khủng bố tại Boston có thể nhận án tử hình

>> Nghi phạm vụ đánh bom Boston đã lên kế hoạch mở nhiều vụ tấn công khác

>> An ninh Mỹ tìm ra hung thủ đánh bom Boston, chưa tìm ra nguyên nhân 

- Đã bắt sống nghi phạm 19 tuổi đánh bom tại Boston

>>Mỹ: Boston lại rơi vào hỗn loạn

>> FBI công bố hình nghi phạm đánh bom ở Boston

>>FBI công bố hình ảnh đầu tiên của vụ khủng bố ở Boston

>>Mỹ tăng cường an ninh sau các vụ đánh bom liên hoàn tại Boston

>> Video vụ nổ bom thứ nhất

Tin cùng chuyên mục