Tốc độ dân số thế giới đang tăng nhanh

Theo báo cáo mới nhất của Liên hiệp quốc (LHQ) nhân Ngày Dân số thế giới (11-7), hiện có đến 54% dân số trên toàn cầu sống ở thành thị. Tỷ lệ này dự đoán sẽ tăng lên 66% năm 2050. Nghĩa là từ nay đến năm 2050 sẽ có thêm 2,5 tỷ người mới sống ở các khu vực thành thị.
Tốc độ dân số thế giới đang tăng nhanh

Theo báo cáo mới nhất của Liên hiệp quốc (LHQ) nhân Ngày Dân số thế giới (11-7), hiện có đến 54% dân số trên toàn cầu sống ở thành thị. Tỷ lệ này dự đoán sẽ tăng lên 66% năm 2050. Nghĩa là từ nay đến năm 2050 sẽ có thêm 2,5 tỷ người mới sống ở các khu vực thành thị.

Hiện Tokyo (Nhật Bản) là thành phố đông dân nhất với 38 triệu người. New Delhi (Ấn Độ) với 25 triệu người, Thượng Hải là 23 triệu người, Mexico City (Mexcico), Mumbai (Ấn Độ) và Sao Paolo (Brazil) đều có cùng 21 triệu người. Trái lại, châu Phi và châu Á vẫn là khu vực có dân số nông thôn đông nhất, chiếm 90% dân số sống ở nông thôn toàn cầu. Tuy vậy, khu vực đô thị ở các châu lục này cũng đang tăng nhanh chóng với dự báo châu Á tăng 64%, châu Phi tăng 56% vào 2050.
Khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất là Bắc Mỹ với 82% dân số tập trung ở đô thị, kế đến là Mỹ La Tinh và vùng Caribbean với 80%, châu Âu là 73%.

Dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ dẫn đầu thế giới trong tương lai không xa
Dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ dẫn đầu thế giới trong tương lai không xa

Tính đến ngày 1-1-2014, dân số thế giới là 7.137.661.030 người, trung bình mỗi giây tăng 2,3 người. Tốc độ dân số tăng nhanh khiến khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của dân số toàn cầu trở thành vấn đề nan giải. Mỗi ngày có đến 25.000 người chết vì suy dinh dưỡng và những bệnh liên quan đến tình trạng thiếu ăn. Trong số đó có đến 18.000 trẻ dưới 5 tuổi.

NHƯ QUỲNH 

Tin cùng chuyên mục