Nhật Bản, Mỹ hoãn kế hoạch sửa đổi nguyên tắc hợp tác quốc phòng

Reuters ngày 19-12 đưa tin, kế hoạch sửa đổi các nguyên tắc hợp tác quốc phòng của Nhật Bản và Mỹ sẽ trì hoãn đến nửa đầu của năm 2015. Kế hoạch là một trong những nỗ lực của Tokyo nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể.

Reuters ngày 19-12 đưa tin, kế hoạch sửa đổi các nguyên tắc hợp tác quốc phòng của Nhật Bản và Mỹ sẽ trì hoãn đến nửa đầu của năm 2015. Kế hoạch là một trong những nỗ lực của Tokyo nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể.

Theo kế hoạch trước đó, việc sửa đổi sẽ tiến hành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Nhật Bản viện dẫn rằng chính quyền Tokyo sẽ đệ trình dự luật an ninh liên quan trong phiên họp Quốc hội thường niên sau các cuộc bầu cử địa phương trên khắp cả nước dự kiến diễn ra vào tháng 4-2015 nên kế hoạch phải hoãn lại.

Hồi tháng 10-2013, Tokyo và Washington đã nhất trí sửa đổi các nguyên tắc hợp tác quốc phòng, vốn nhấn mạnh tới vai trò và sứ mệnh của Lực lượng phòng vệ và quân đội Mỹ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản đang đối mặt với sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc, chương trình phát triển tên lửa-hạt nhân của Triều Tiên và các mối đe dọa trong lĩnh vực mới như an ninh mạng.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục