Trung Quốc lập mạng lưới giám sát biển

Trang điện tử China Daily ngày 19-12 cho biết, Trung Quốc chuẩn bị thiết lập mạng lưới quan sát ngoài khơi, bao gồm vệ tinh và các trạm radar, để cải thiện sức mạnh trên biển.

Trang điện tử China Daily ngày 19-12 cho biết, Trung Quốc chuẩn bị thiết lập mạng lưới quan sát ngoài khơi, bao gồm vệ tinh và các trạm radar, để cải thiện sức mạnh trên biển.

Mạng lưới dự kiến hoàn thiện vào năm 2020 này sẽ bao trùm lên các vùng biển ở ven bờ, ngoài khơi và địa cực. Các trạm quan sát hoạt động dưới biển và hệ thống cảnh báo sóng thần cũng được xây dựng.

Tờ báo cho biết mạng lưới sẽ giúp Trung Quốc thấy rõ tiềm năng tài nguyên tại những vùng biển của nước này nhưng không tiết lộ chi phí xây dựng. Một quan chức thuộc Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc gọi mạng lưới này là cơ sở để bảo vệ lợi ích trên biển của Trung Quốc.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục