Cộng đồng quốc tế gia tăng công nhận Nhà nước Palestine

Tổng thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon nói rằng thất bại trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel-Palestine đã thúc đẩy nhiều chính phủ và quốc hội các nước hành động để công nhận Nhà nước Palestine.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon nói rằng thất bại trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel-Palestine đã thúc đẩy nhiều chính phủ và quốc hội các nước hành động để công nhận Nhà nước Palestine.

Theo AP, TTK LHQ Ban Ki-moon phát biểu như trên tại lễ kỷ niệm Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine do LHQ tổ chức. Theo ông, cộng đồng quốc tế phải thừa nhận một “thất bại chung” vì không thể có được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Vì vậy, theo ông, “quốc hội và chính phủ các nước đang hành động”.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong một tuyên bố đọc tại lễ kỷ niệm, hoan nghênh những thay đổi của phương Tây trong việc công nhận Nhà nước Palestine. Đến nay, Chính phủ và Quốc hội Thụy Điển, nghị viện ở Anh, Ireland và Tây Ban Nha đã công nhận Nhà nước Palestine. Sắp tới là Pháp và các nước châu Âu khác.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục