Chính phủ Libya kêu gọi quân đội giải phóng thủ đô

Chính phủ được quốc tế công nhận của Thủ tướng Abdullah al-Thani đã yêu cầu quân đội phát động chiến dịch giải phóng thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi khỏi phiến quân, đồng thời kêu gọi người dân địa phương “ kháng cự thụ động” cho tới khi quân đội đến.

Chính phủ được quốc tế công nhận của Thủ tướng Abdullah al-Thani đã yêu cầu quân đội phát động chiến dịch giải phóng thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi khỏi phiến quân, đồng thời kêu gọi người dân địa phương “ kháng cự thụ động” cho tới khi quân đội đến.

Thanh niên tại Tripoli và các vùng ngoại ô cũng được kêu gọi nhập ngũ. Trước việc các nhóm phiến quân địa phương phá hoại tài sản công và tư, tra tấn người dân và tấn công nhà riêng của quan chức chính phủ, chính phủ cũng hối thúc dân thường ngừng các cuộc tấn công trả đũa, và giao các tay súng bị bắt giữ cho quân đội.

Chính phủ Libya cam kết sẽ truy tố Chủ tịch Đại hội nhân dân toàn quốc (GNC - Quốc hội lâm thời đã mãn nhiệm của Libya) và người đứng đầu chính phủ tự xưng do GNC thành lập, với cáo buộc tiến hành đảo chính chống lại chính quyền hợp pháp. 

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục