Mâu thuẫn trước hội nghị Geneva 2

Ngày 20-1, phe đối lập lớn nhất Liên minh Dân tộc Syria (SNC) tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 dự kiến diễn ra ngày 22-1 tại Montreux (Thụy Sĩ), trừ phi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon rút lại lời mời Iran, nước ủng hộ chính đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngày 20-1, phe đối lập lớn nhất Liên minh Dân tộc Syria (SNC) tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 dự kiến diễn ra ngày 22-1 tại Montreux (Thụy Sĩ), trừ phi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon rút lại lời mời Iran, nước ủng hộ chính đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Mỹ cùng ngày cũng cho rằng LHQ nên rút lại lời mời Iran tham dự hội nghị nói trên nếu Tehran không ủng hộ thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria. Trước đó, người đứng đầu SNC, ông Ahmad Jarboe, tuyên bố liên minh này sẽ tham gia hội nghị Geneva 2 với mục đích duy nhất là lật đổ Tổng thống al-Assad.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ quy tụ hơn 35 quốc gia tham gia, cùng với sự tham dự của đại diện chính phủ của Tổng thống Assad và đại diện SNC. Đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Assad và phe đối lập cùng ngồi vào bàn đàm phán kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát hồi năm 2011. 

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục