Thái Lan: Hàng ngàn người tiếp tục biểu tình

Hãng AFP đưa tin hàng ngàn người tiếp tục xuống đường biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok ngày 18-1 bất chấp vụ tấn công bằng bom làm 1 người chết, hàng chục người bị thương cách đây 1 ngày.

Hãng AFP đưa tin hàng ngàn người tiếp tục xuống đường biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok ngày 18-1 bất chấp vụ tấn công bằng bom làm 1 người chết, hàng chục người bị thương cách đây 1 ngày.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cho biết lực lượng đối lập sẽ không từ bỏ và tiếp tục tuần hành. Nạn nhân thiệt mạng sáng 18-1 nằm trong 37 người bị thương trong vụ tấn công ngày 17-1. Đây là nạn nhân thứ 9 thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok nổ ra vào tháng 11-2013.

Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã chia sẻ với người biểu tình về vụ việc xảy ra và bác bỏ cáo buộc chính phủ liên quan tới vụ nổ. Hiện có nhiều đồn đoán trên mạng truyền thông xã hội Thái Lan rằng một số sĩ quan quân đội đã phối hợp với phong trào biểu tình để tạo ra vụ nổ trên.

CAO VĂN

- Chính phủ Thái Lan mất kiên nhẫn với phe biểu tình

Tin cùng chuyên mục