Ông Obama cảnh báo Trung Quốc không dùng vũ lực trên biển Đông

Hãng AFP ngày 12-7 đưa tin, trong cuộc gặp các quan chức Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra tại Washington, Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh báo Trung Quốc không dùng vũ lực hay hăm dọa trong các tranh chấp căng thẳng trên biển với các quốc gia láng giềng và hối thúc một giải pháp hòa bình.

Hãng AFP ngày 12-7 đưa tin, trong cuộc gặp các quan chức Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra tại Washington, Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh báo Trung Quốc không dùng vũ lực hay hăm dọa trong các tranh chấp căng thẳng trên biển với các quốc gia láng giềng và hối thúc một giải pháp hòa bình.

Sau phát biểu của ông Obama, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ tự do hàng hải tại tất cả các vùng biển và sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách của mình. Trung Quốc đang có nhiều tranh chấp tại biển Đông và biển Hoa Đông. Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc tăng cường điều tàu để khẳng định chủ quyền quần đảo tranh chấp Senkaku (Điếu Ngư). Các nước láng giềng khác của Trung Quốc, trong đó có Philippines, cũng tố Bắc Kinh sử dụng các biện pháp cứng rắn để khẳng định chủ quyền đối với biển Đông.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục