Malala phát biểu tại LHQ

Malala phát biểu tại LHQ

Hãng AFP đưa tin, vào ngày 12-7 (giờ địa phương), cô nữ sinh dũng cảm Malala Yousafzai kỷ niệm ngày sinh lần thứ 16 bằng bài phát biểu tại LHQ với vai trò là một nhà hoạt động vì trẻ em gái Pakistan, sau 9 tháng bị lực lượng Taliban ám sát hụt.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của Malala sau thời gian điều trị vết thương tại Anh. Malala hy vọng bài phát biểu tại hội đồng thanh niên LHQ sẽ khiến các nhà lãnh đạo thế giới chú ý đến trẻ em gái ở Pakistan. Cô bé cũng sẽ trao cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bức thỉnh nguyện thư của 330.000 người yêu cầu 193 thành viên LHQ hỗ trợ giáo dục tại Pakistan.

Malala đã trở thành một hiện tượng toàn cầu vào năm ngoái và lọt vào danh sách những người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Cô còn nhận được hợp đồng viết sách về những năm tháng hoạt động xã hội tại Pakistan có giá trị 3 triệu USD.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục