Cuba sắp cải cách các doanh nghiệp quốc doanh

Tân Hoa xã ngày 12-7 dẫn thông báo của Phó Chủ tịch Cuba Marino Murillo cho biết, Chính phủ Cuba sẽ bắt đầu tiến hành cải cách các doanh nghiệp quốc doanh vào năm 2014, bằng cách trao cho các công ty này quyền tự quản nhiều hơn nữa.

Tân Hoa xã ngày 12-7 dẫn thông báo của Phó Chủ tịch Cuba Marino Murillo cho biết, Chính phủ Cuba sẽ bắt đầu tiến hành cải cách các doanh nghiệp quốc doanh vào năm 2014, bằng cách trao cho các công ty này quyền tự quản nhiều hơn nữa.

Theo ông Murillo, kế hoạch kinh tế 2014 bao gồm hàng chục thay đổi trong cách thức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trước đó, Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua hơn 300 đường hướng chỉ đạo để nâng cấp mô hình kinh tế xã hội nước này, giải phóng các lực lượng sản xuất để nâng cao tính hiệu quả.

Ông M.Murillo cho biết một trong những thay đổi đó là sẽ dỡ bỏ mức hạn định đối với tiền lương. Trong khi tất cả các công ty quốc doanh có thể sử dụng 50% lợi nhuận sau thuế, thì các công ty làm ăn không có lãi sẽ phải đối diện với khả năng bị thu gọn, sáp nhập hoặc đóng cửa nếu không hoạt động hiệu quả trong vòng 2 năm. Ngoài ra, các công ty nhà nước cũng được phép lập quỹ riêng từ nguồn lợi nhuận của mình sau khi trả các khoản thuế và hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục